Tàu khu trục Carney của Hải quân Hoa Kỳ tiến vào Biển Đen

WASHINGTON (Sputnik) – Hôm chủ nhật, tàu khu trục Carney trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis đã đi vào Biển Đen, Hạm đội Sáu Hoa Kỳ cho biết.
Sputnik
Hải quân Ukraina thừa nhận nhận không thể đạt tương quan với Hạm đội Biển Đen của Nga

"Tàu khu trục tên lửa Carney (USS Carney DDG-64) đã  vào Biển Đen vào ngày 12 tháng Tám để tiến hành các hoạt động bảo đảm an toàn trên biển và cải thiện khả năng tương tác với các đồng minh và đối tác trong khu vực", — tuyên bố cho biết.

"Tàu Carney đến Biển Đen thể hiện cam kết vững chắc của chúng tôi đối với an ninh và ổn định trong khu vực" — chỉ huy tàu Tyson Jung nói. "Giai đoạn chúng tôi ở đây sẽ giúp chúng tôi cải thiện giao tiếp, trao đổi thông tin và kinh nghiệm với các đối tác của chúng tôi," — ông Tyson Jung nói thêm.

Khu trục hạm Mỹ USS Carney

Carney đã đi vào Biển Đen hồi tháng Giêng năm nay. Khi đó, Chủ tịch Phong trào hỗ trợ hải quân toàn LB Nga (DFT), Tiến sĩ Khoa học Chính trị, thuyền trưởng Mikhail Nenashev nói rằng đó không phải là động thái thân thiện với Nga.

Thảo luận