Tymoshenko so sánh người Ukraina với nô lệ của Ai Cập cổ đại

Matxcơva, (Sputnik) - Lãnh đạo đảng chính trị "Batkivshina" Yulia Tymoshenko viết trên trang Facebook của mình về tình trạng nguy ngập của người Ukraina, so sánh họ với nô lệ ở Ai Cập cổ đại.
Sputnik

Theo bà, thái độ chính quyền Ukraina đối với mối quan tâm của công dân có thể được xác nhận là nhạo báng.

"Ở trong các làng Ukraina người ta bắt đầu thu hoạch táo từ vườn nhà. Giá cả là hiện tượng đáng lưu ý: 30-40 kopecks/kg. Nô lệ ở Ai Cập cổ đại vào dưới thời Tutankhamun có thu nhập cao hơn. Điều này không thể được gọi là gì khác, ngoài sự nhạo báng đối với người dân", — bà Tymoshenko nói.

Ngoài ra, bà gọi những người Ukraina đi ra khỏi nước, đang làm việc tại Ba Lan là "yếu tố kinh tế" cho phép những người còn ở lại trong nước sống sót.

Thảo luận