Phát hiện việc đóng băng tài sản Credit Suisse của các người Nga với giá 5 tỷ USD

Matxcơva, (Sputnik) - Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai ở Thụy Sĩ, đóng băng các tài khoản liên quan đến Nga với tổng trị giá khoảng 5 tỷ tiền franc Thụy Sĩ (khoảng 5 tỷ USD) để tránh bị chịu các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, Reuters đưa tin, dẫn nguồn là các dữ liệu tài khoản mà hãng tin này có trong tay
Sputnik

Thư ký báo chí của Credit Suisse nói với cơ quan rằng ngân hàng hợp tác với các nhà quản lý quốc tế tại các quốc gia, nhằm đảm bảo tuân thủ các biện pháp trừng phạt, bao gồm các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

Thảo luận