Nga sẽ tiếp tục cung cấp động cơ tên lửa cho Mỹ

GENEVA (Sputnik) - Nga có các biện pháp đối xứng đáp lại lệnh trừng phạt của Mỹ với các cá nhân và doanh nghiệp, nhưng không có kế hoạch dừng cung cấp động cơ tên lửa cho chương trình vũ trụ của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với Sputnik.
Sputnik

Ông cho biết thêm, Matxcơva sẽ không có những hành động gây thiệt hại cho lợi ích của mình.

Nga ký hợp đồng cung cấp sáu động cơ RD-180 cho Mỹ

"Không thể có bất kỳ ý tưởng nào về việc chấm dứt cung cấp động cơ tên lửa cho chương trình vũ trụ của Mỹ, hay chấm dứt cung cấp titan hàng không do xí nghiệp liên doanh với công ty Boeing sản xuất, cũng như các sản phẩm khác mà Nga xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Vì làm thế không khác gì tự bắn vào chân mình", — ông Ryabkov nói với Sputnik.

Đồng thời, theo Thứ trưởng, Mỹ không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình với các lệnh trừng phạt mà Washington đưa ra.

"Người Mỹ không thể trút bỏ trách nhiệm về những việc mình làm, cũng như không thể thản nhiên về mặt tâm lý chính trị, đừng nghĩ rằng chỉ cần sở hữu tấm hộ chiếu Mỹ với hình con ó trên bìa là có thể được chào đón tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới", — ông Ryabkov nhấn mạnh.

Thảo luận