Mỹ đệ đơn kiện lên WTO chống Nga

Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ đã gửi đơn tới Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để tham vấn với Nga về thuế nhập khẩu một số hàng hóa từ Hoa Kỳ, WTO cho biết.
Sputnik

Yêu cầu tư vấn là bước đầu tiên trong thủ tục nộp đơn kiện trong tổ chức.

WTO ủng hộ Nga trong tranh chấp với Liên minh châu Âu
Hoa Kỳ chỉ ra rằng Nga không áp dụng thuế đối với hàng hóa tương tự từ các thành viên WTO khác.

Kể từ ngày 5 tháng 8 Nga đã đưa ra mức thuế nhập khẩu mới đối với một số hàng hóa của Mỹ nhằm đáp trả thuế mới của Mỹ đối với thép và nhôm.

Vì vậy, mức thuế quan đối với việc nhập khẩu một số loại phương tiện vận chuyển hàng hóa, thiết bị xây dựng đường, thiết bị dầu khí, công cụ gia công kim loại và khoan đá, bông hóa học đã được nâng lên từ 25% đến 40%.

Bình luận về đơn kiện của Mỹ gửi lên WTO chống Nga, điện Kremlin lưu ý rằng Moskva có các lập luận đối lại.

"Họ không coi là bình thường. Mặt khác, đây là quyền hợp pháp, tất nhiên, trong trường hợp này Nga sẽ sử dụng tất cả các biện pháp đối phó rộng rãi", ông Dmitry Pesko, thư ký báo chí tổng thống cho biết như vậy khi trả lời câu hỏi về việc điện Kremlin có thái độ thế nào liên quan đến việc Mỹ nộp đơn lên WTO chống Nga.

Thảo luận