"Sứ mệnh hòa bình-2018": tập trận quân sự quy mô lớn và triển lãm hàng không độc đáo

Từ ngày 22 đến ngày 29 tháng Tám tại thao trường Chebarkul (Nam Ural) diễn ra tập trận quân sự đối với cán bộ chỉ huy và quân nhân chống khủng bố chung của lực lượng vũ trang các nước - thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải(SCO) "Sứ mệnh Hòa bình - 2018".
Sputnik

Tham gia tập trận gồm có các cơ quan quân sự, các đơn vị lực lượng bộ binh và  không quân Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan; đại diện Uzbekistan tham dự với vai trò quan sát viên. Tổng cộng, hơn 3000 quân nhân và khoảng 500 đơn vị thiết bị kỹ thuật  tham gia tập trận quân sự "Sứ mệnh Hòa bình — 2018".

Máy bay Su-25 của Không quân Kazakhstan

Mục đích chính của đợt tập trận hiện nay là cải thiện và phát triển tương tác chiến đấu của lực lượng vũ trang các nước cộng đồng SCO trong những chiến dịch hành động chống khủng bố.

Tiêm kích Su-30 Nga

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã tổ chức một tour giới thiệu báo chí dành cho đại diện của các cơ quan truyền thông tại thao trường Chebarkul. Chiếc  máy bay Tu-134 UBL (thí nghiệm đào tạo chiến đấu) chở các nhà báo, trong đó có phóng viên Sputnik đến căn cứ không quân Shagol nằm gần thao trường quân sự Chebarkul. Phiên bản sửa đổi đặc biệt này của chiếc máy bay nổi tiếng của Liên Xô được thiết kế để huấn luyện  đội bay của lực lượng không quân, nhưng đồng thời  nó cũng có thể được sử dụng như một phương tiện vận tải quân sự.

Máy bay Tu-134 UBL

Chỉ huy căn cứ không quân đã tổ chức một chương trình giới thiệu hàng không với sự tham gia của các phi công và thiết bị kỹ thuật không  quân tham gia tập trận. Đại diện báo chí có thể tận mắt nhìn thấy trongkhoảng cách gần những kỹ năng: lăn bánh, cất cánh, chuyến bay và hạ cánh của tiêm kích Su-30, máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M, và trực thăng vận tải quân sự Mi-17 và trực thăng tấn công- vận tải Mi-35.

1 / 11
Máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M hạ cánh
2 / 11
Máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M
3 / 11
Máy bay trực thăng tấn công Z-10 của Không quân Trung Quốc
4 / 11
Máy bay trực thăng tấn công Z-10 của Không quân Trung Quốc
5 / 11
Il-76MD của Không quân Trung Quốc
6 / 11
Máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M
7 / 11
Máy bay J-11 của Không quân Trung Quốc
8 / 11
Phi hành đoàn Mi-171 của Không quân Trung Quốc
9 / 11
Máy bay trực thăng tấn công Z-10 của Không quân Trung Quốc
10 / 11
Phi hành đoàn Không quân Trung Quốc
11 / 11
Máy bay ném bom JH-7A của Không quân Trung Quốc

Nhà báo cũng có thể ngắm cảnh hạ cánh của thiết bị không quân hạng nặng: máy bay Tu —154 của Không quân Nga và máy bay vận tải Il-76 MD của Không quân Ấn Độ.

Trên bãi đậu của căn cứ không quân Shagol, các phóng viên có thể làm quen với máy bay quân sự của Nga cũng như máy bay từ các nước SCO khác — những nước thành viên tham dự "Sứ mệnh Hòa bình —2018".

Phi hành đoàn Mi-171 của Không quân Trung Quốc

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền của Sputnik, phó chỉ huy nhóm  Không quân Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tham gia tập trận "Sứ mệnh Hòa bình —2018", Đại tá Yin Taidong nói:

Sự kiện quân sự này, do các nước thành viên SCO của chúng tôi tổ chức, sẽ là động lực thúc đẩy củng cố niềm tin lẫn nhau giữa chúng ta. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ không chỉ với Nga, mà còn với Kazakhstan và tất cả các nước khác tham gia tập trận. Những người tham gia hội thao thực hiện kỹ thuật tấn công phối hợp nhắm mục tiêu vào những kẻ khủng bố trên mặt đất và từ trên không. Đợt tập trận là sự kiện được chúng tôi tổ chức dưới sự bảo trợ của SCO. Đây là kết quả của quá trình hợp tác lâu dài.

Thảo luận