Các nhà khoa học: Khi nào có thể “yêu lâu”?

Các nhà khoa học nêu tư thế góp phần kéo dài quan hệ tình dục.
Sputnik

Các nhà khoa học cho biết, điều gì phá hỏng quan hệ tình dục
Theo các chuyên gia, để gần gũi lâu hơn, tốt nhất nên sử dụng tư thế "úp thìa": cô gái nằm nghiêng, người đàn ông cũng ở tư thế như vậy phía sau cô. Bản chất tương tác bộ phận sinh dục ở tư thế này sẽ cho phép các cặp vợ chồng tận hưởng đam mê càng lâu càng tốt.

Ngoài ra, nhà tình dục học Anabel Knight đề xuất tư thế "kiểu chó". Nữ nằm sấp, đối tác nằm trên và kiểm soát tất cả động tác của mình.

Theo Knight, còn một vị trí "chơi lâu" khác là hai đối tác nằm nghiêng đối mặt với nhau và cô gái vắt chân lên thân bạn tình.

Thảo luận