Truyền thông : Trump sẽ áp đặt thuế 200 tỷ USD chống lại Trung Quốc

Matxcơva, (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có kế hoạch áp đặt thêm thuế với trị giá 200 tỷ USD đối với Trung Quốc. Bloomberg báo cáo có tham chiếu đến sáu nguồn.
Sputnik

Ấn bản lưu ý rằng, ngày 6 tháng 9 sẽ hạn cuối mà ông Trump quy định để thu thập các phản hổi về thuế quan từ giới kinh doanh và công chúng. Sau ngày này, Tổng thống Mỹ có ý định ngay lập tức áp đặt thuế chống lại Trung Quốc, bao gồm hàng loạt hàng hóa từ giá chụp selfie cho tới các vật liệu bán dẫn.

Khi được yêu cầu bình luận về thông tin này trong cuộc phỏng vấn, ông Donald Trump lưu ý rằng các nguồn của ấn phẩm "không nhầm lẫn lắm". Ngoài ra, ông đã chỉ trích mạnh mẽ chính quyền của Trung Quốc vì việc cố tình phá giá đồng nhân dân tệ.

Thảo luận