Donald Trump đe dọa rút khỏi WTO

Washington, (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không loại trừ rằng đất nước có thể rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới, nếu tổ chức này không trở nên tốt hơn.
Sputnik

"Nếu họ không cải thiện công việc của mình, tôi sẽ rút khỏi WTO," — ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg.

Theo ông, WTO đã đối xử "rất tệ" với Mỹ trong vòng nhiều năm, và tổ chức cần được "thay đổi". Đầu tháng Bảy, cổng thông tin Axios báo cáo rằng chính quyền của Donald Trump muốn đề xuất dự luật trong Quốc hội, cho phép Washington bỏ qua các yêu cầu của WTO.

Nếu dự luật này được thông qua, tài liệu sẽ cho tổng thống Mỹ quyền đơn phương phê duyệt thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu, mà không được sự chấp thuận của Quốc hội.

Thảo luận