Quan hệ giữa Nga và Việt Nam đang phát triển

GORKI (Sputnik) - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đánh giá tích cực mức độ hợp tác giữa Nga và Việt Nam.
Sputnik
Hình ảnh nước Nga trong giới truyền thông Việt Nam

"Quan hệ của chúng ta đang phát triển, gia tăng kim ngạch thương mại, các mối liên hệ chính trị đang mở rộng, kể cả giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga thống nhất", thủ tướng Nga phát biểu trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

"Mối quan hệ, phát triển thương mại song phương đang gia tăng, mở rộng các tiếp xúc chính trị, kể cả giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng "Nước Nga thống nhất", — ông Medvedev nói hôm thứ Tư trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Theo Ủy ban Hải quan Liên bang Nga, năm 2017 kim ngạch thương mại giữa Nga và Việt Nam đã tăng khoảng 30% và lên tới $ 5,2 tỷ đô la,  trong khoảng thời gian tháng Một — tháng Sáu năm nay tăng gần 19%, trao đổi thương mại đạt 2,4 tỷ $.

Ông Dmitry Medvedev gọi cuộc đàm phán là "cơ hội tốt để trao đổi về các khía cạnh khác nhau của hợp tác Nga — Việt".

Thủ tướng Nga lưu ý hôm thứ Năm, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi, và vào ngày 7 tháng Chín, Tổng bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thăm khu vực Kaluga.

Ngày 5 tháng Chín năm 2018. Thủ tướng Dmitry Medvedev trong cuộc gặp gỡ với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Người đứng đầu chính phủ Nga cho rằng việc trao đổi thường xuyên các chuyến thăm sẽ tạo điều kiện duy trì quan hệ song phương tốt đẹp.

Ông cho biết mình vẫn "nhớ đến kỷ niệm ấm áp của lòng hiếu khách" tại Việt Nam.

Về phần mình, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết "bất chấp nhiều thách thức và khó khăn, Liên bang Nga trong những năm gần đây đã duy trì ổn định chính trị và xã hội, làm sống lại nền kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của người dân, cũng như đóng vai trò tích cực hơn trên trường quốc tế, trong việc giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu khác nhau".

"Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của ngài, chính phủ Nga sẽ thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế — xã hội đến năm 2030", — ông nói với thủ tướng Medvedev.

Thủ tướng Nga và TBT Đảng CS Việt Nam sẽ thảo luận về thương mại và năng lượng

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng gọi Thủ tướng Nga là người bạn thân của nhân dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Phú Trọng nhắc lại sự kiện FIFA World Cup ở Nga kết thúc vào tháng Bảy, chúc mừng Liên bang Nga đã tổ chức thành công và đội tuyển Nga thi đấu ấn tượng trong giải.

"Đó là một trong những Giải vô địch thành công và thú vị nhất, đã gây ấn tượng rất tốt với hàng triệu người xem trên toàn thế giới",  ông nói.

Thảo luận