Vua Albert II của Bỉ không được phép vào quán bar ở Ý

BRUSSELS (Sputnik) - Vua Bỉ Albert II không được phép vào quán bar của một câu lạc bộ du thuyền đẳng cấp ở thành phố Santa Maria di Leuca, miền nam nước Ý, đài phát thanh Contact cho biết hôm thứ Tư.
Sputnik
Thủ hiến Catalonia chỉ trích Vua Felipe VI

Sự vụ xảy ra vì vua Albert II đã không tuân thủ quy định về trang phục khi tới quán bar, ông mặc quần sooc tới đó. Nhân viên quầy bar không nhận ra vị vua 84 tuổi Albert II đang đi cùng vợ là nữ hoàng Paola. Ông đành phải trở về du thuyền và mặc quần dài.

Albert II, lên ngôi năm 1993, đã tự nguyện nhường ngôi vua cho con trai cả của mình là hoàng tử Philip vào tháng 7 năm 2013.

Trước đó, Albert II phàn nàn với chính quyền rằng số tiền mà nhà nước cấp cho ông là 923 nghìn euro mỗi năm, trong đó bao gồm chi phí bảo trì dinh thự của ông và tiền xăng xe cho du thuyền (ước tính 4,6 triệu đô la) là quá ít ỏi.

Trong thời gian tại vị, Albert II đã nhận được 11,5 triệu euro với tư cách là khoản tiền trợ cấp nhà nước.

Thảo luận