Ở Nga, bùa hộ mệnh sẽ được làm từ iPhone mới

Nhà sản xuất điện thoại di động dòng cao cấp và điện thoại thông minh Caviar vừa trình bày một bộ sưu tập có tên gọi là "Talisman" thiết kế cho iPhone Xs mới.
Sputnik

Đây là nội dung thông cáo báo chí được công bố vào hôm thứ Ba, ngày 11 tháng 9.

Dòng điện thoại mới nhấn mạnh những biểu tượng văn hóa và bùa hộ mệnh của tám dân tộc trên hành tinh: thánh giá Celtic, mắt Nazar của Thổ Nhĩ Kỳ, biểu tượng Five của Ba Tư, dream catcher, mặt trăng lưỡi liềm với một ngôi sao, con rồng phong thủy,  hình âm dương,  và chùm lá bốn của cỏ ba lá.

Điện thoại iPhone Xs Caviar của bộ sưu tập "Bùa hộ mệnh"

Thân loại điện thoại có hình lưỡi liềm và ngôi sao được trang trí bằng 28 viên kim cương, loại điện thoại "Âm-Dương" làm từ da, loại

Điện thoại iPhone Xs Caviar của bộ sưu tập "Bùa hộ mệnh"

«Dream catcher" là một viên kim cương 0,24 carat. Giá của loại điện thoại này đắt nhất trong bộ sưu tập-  399 ngàn  rúp ($ 5.700).

Tất cả các phiên bản mới của iPhone Xs "Talisman" đều có thể mua được nếu đặt trước. Buổi ra mắt những chiếc điện thoại thông minh mới iPhone Xs và các thiết bị khác sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 9 tại trụ sở của Apple ở Cupertino (California).

Điện thoại iPhone Xs Caviar của bộ sưu tập "Bùa hộ mệnh"

Trước đó, vào đầu tháng 9, Caviar đã phát hành ba loại thiết kế độc quyền dành cho iPhone Xs mới. Khi đó, công ty đã thiết kế bộ sưu tập với ý nghĩa là các di tích cổ nhất trên trái đất: kim cương, đá stromatolite và ngà voi ma mút. Trên thân mỗi chiếc điện thoại thông minh, ở phần chính giữa có biểu tượng của Nga.

Điện thoại iPhone Xs Caviar của bộ sưu tập "Bùa hộ mệnh"
Thảo luận