Vị đô đốc giải thích lý do tại sao Hải quân Ukraina không thể "chọi" với Nga

MATXCƠVA (Sputnik) - Lực lượng Hải quân Ukraina, với đội ngũ vẻn vẹn vài chiếc tàu chiến, không thể đối chọi với Nga cả về mặt quân sự lẫn tâm lý, Đô đốc Vladimir Valuev, cựu tư lệnh Hạm đội Baltic cho Sputnik biết vào hôm thứ Tư.
Sputnik
Truyền thông Ukraina: Tàu bọc thép được đưa tới vùng Biển Azov

"Nếu Hải quân Ukraina, nói một cách tế nhị, không ra gì, ngày nay hầu như không còn cái gọi là hạm đội nữa, thì lực lượng bộ binh nếu biết cách tăng cường sẽ có thể trở thành sức mạnh nào đó, nhưng tôi nghĩ rằng mục đích thực sự của những thao tác này là giữ chính quyền ở vị trí cầm lái, mặc dù chính quyền này hiện nay đang bị hầu hết những người dân Ukraina căm ghét. Tôi nghĩ rằng tất cả những nỗ lực này sẽ chẳng đi đến đâu và không mang lại chút lợi ích nào cho chế độ của ông Poroshenko"- ông Valuev nói.

Tàu khu trục nhỏ của Hải quân Ukraina “Hetman Sahaidachny”

Đô đốc Vladimir Komoedov, cựu chỉ huy Hạm đội Biển Đen (1998-2002) cũng có quan điểm tương tự.

"Hai hoặc ba tàu bọc thép chẳng làm nên điều gì cả. Từ phía họ, động thái khôn ngoan hơn cả là thực hiện đầy đủ các quy tắc đã lập ra sau khi khai trương cây cầu Crưm. Dứt khoát cần có hoa tiêu và kiểm tra tàu. Không còn có thể tin cậy chính quyền Ukraina được nữa", — người đối thoại với Sputnik nhấn mạnh.

Thảo luận