Tướng Ukraina thấy cơ hội lấy lại Crưm ở căn cứ quân sự trên biển Azov

MATXCƠVA (Sputnik) – Việc tạo lập căn cứ hải quân của Ukraina trên biển Azov sẽ buộc Nga phải "nhượng bộ", Trung tướng Ukraina Vasily Bogdan tuyên bố.
Sputnik

Ukraina than phiền về lính biên phòng Nga trên Biển Azov
Theo quan điểm của tướng Bogdan, Kiev có khả năng tạo ra trong khu vực Azov  một cơ sở hạ tầng hải quân như vậy, sẽ thành "vấn đề nghiêm trọng đối với Nga" và buộc Matxcơva  "phải nhượng bộ, ngồi vào bàn đàm phán" với Kiev.

Tạo lập căn cứ hải quân, — như ông này tin tưởng —, cũng có thể tác động đến quá trình thực hiện các thỏa thuận Minsk và giải quyết hàng loạt vấn đề khác, kể cả việc lấy lại Crưm.

Viên tướng tin chắc rằng phương Tây sẽ giúp Kiev trong ý tưởng này, viện dẫn  "thỏa thuận với phía Mỹ" về nội dung tăng cường khả năng quốc phòng của Ukraina.

Thảo luận