Sergei Lavrov: Lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga là biểu hiện cạnh tranh vô đạo đức

SARAEVO (Sputnik) - Lệnh trừng phạt mới chống Nga của Mỹ là biểu hiện tiếp theo của sự cạnh tranh vô đạo đức, hệ thống đô la hoàn toàn làm mất uy tín của chính nó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.
Sputnik

Hoa Kỳ cho biết về ảnh hưởng của lệnh trừng phạt mới đối với Sukhoi
Vào đêm trước, Hoa Kỳ vừa mở rộng biện pháp trừng phạt chống lại Nga, đưa vào danh sách đen 27 cá nhân và sáu công ty.

"Về các biện pháp trừng phạt mới tuyên bố của Hoa Kỳ với các pháp nhân và cá nhân Nga, chúng tôi đã không còn ngạc nhiên nữa. Cụ thể trong mối quan hệ với tập đoàn "Sukhoi", nhà máy ở Komsomolsk-na-Amur, những biện pháp trừng phạt này, tất nhiên là biểu hiện tiếp theo của sự cạnh tranh vô đạo đức, "- ông Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Bosnia Igor Crnadak ở Saraevo.

Theo ông, Moskva một lần nữa tin tưởng rằng hệ thống đồng đô la đã hoàn toàn đánh mất uy tín của chính nó,  tín nhiệm đối với đồng đô la Mỹ đang giảm rất mạnh.

Thảo luận