Phái đoàn Nga viếng Chủ tịch Trần Đại Quang

Đoàn đại biểu Liên bang Nga tham gia lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Sputnik

Đoàn đại biểu, trong đó bao gồm cả Đại sứ LB Nga tại Việt Nam, ông Konstantin Vnukov, đã tới Nhà tang lễ Quốc gia tại Hà Nội, nơi quàn linh cữu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang phủ bằng lá cờ Tổ quốc. Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga đã ghi vào Sổ tang.

Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Bà O.N.Epifanova đã tham gia hoạt động tang lễ tại Hà Nội liên quan đến việc Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang từ trần.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 07:00. Các lãnh đạo và cựu lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đại diện các sứ đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, cũng như các thành viên phái đoàn cấp cao nước ngoài cũng có mặt trong lễ viếng này.

Tham dự lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang còn có các đoàn đại biểu từ Belarus, Campuchia, Lào, Singapore, Hàn Quốc và các nước khác.

Lễ viếng tổ chức đồng thời tại Thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội 90 cây số về phía nam. Ngoài ra, các cuốn Sổ tang cũng được mở vào các ngày 26 và 27 tháng 9 tại các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài.

 

Thảo luận