"Lời tri ân cuối cùng" Thủ tướng Hàn Quốc gửi đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã tới Hà Nội để tham dự Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào ngày 25/9, Báo Infonet trích nguồn Yonhap cho biết.
Sputnik

Yonhap đưa tin theo thông báo từ văn phòng Thủ tướng, ông Lee đã thực hiện chuyến bay từ căn cứ không quân Seoul ở Seongnam tới Hà Nội vào ngày 25/9.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon sẽ tham dự Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra vào ngày hôm nay (26/9). Ông Lee sẽ lên đường trở về nước vào cuối ngày hôm nay.

Còn trong sáng nay, lễ viếng chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu được tổ chức đồng thời ở Hà Nội, Ninh Bình và TP.HCM.

Tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội), nơi quàn linh cữu Chủ tịch nước, lễ viếng diễn ra từ 7h.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang

Lào tổ chức quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong 2 ngày
Lễ truy điệu được tổ chức vào 7h30 ngày mai (27/9) tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông. Lễ an táng từ 15h30 cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Cùng thời gian này, tại hội trường Thống nhất TP.HCM và hội trường UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu Chủ tịch nước.

Trước đó, chia sẻ trên Facebook, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người đã gặp Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào tháng 11 năm ngoái và vào tháng Ba năm nay tại Việt Nam nhấn mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một "người bạn và đối tác" của nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

Đây được coi như là "lời tri ân cuối cùng" phía Chính phủ Hàn Quốc gửi tới Chủ tịch Trần Đại Quang, vị lãnh đạo đã có những đóng góp lớn lao vào tình hữu nghị Việt-Hàn.

Thảo luận