Quân đội Nga sắp được trang bị tên lửa hàng không “Broneboyshik”

Bên lề Triển lãm ADEX-2018, ông Alexandr Kochkin, Phó Tổng GĐ Liên hiệp tập đoàn “Techmash” đã nói về việc hoàn thành kỳ kiểm tra cấp Nhà nước với tên lửa hàng không “Broneboyshik”.
Sputnik

Theo lời ông Kochkin, sau các chuyến bay thử nghiệm chỉ còn khâu hoàn tất thủ tục tài liệu.

"Chúng tôi hy vọng sẽ có quyết định cuối cùng trong năm nay", — ông Kochkin nói.

Bộ Quốc phòng Nga sẽ xét duyệt việc mua tên lửa dành cho Lực lượng Không quân-Vũ trụ sau khi kiểm tra trong quân đội.

Tên lửa hàng không S-8OFP "Broneboyshik" được thiết kế dành cho trực thăng chiến đấu và máy bay quân sự. Tên lửa có thể triệt hạ xe bọc thép hạng nhẹ và tàu nổi ở khoảng cách lên tới 6 km.

Thảo luận