Sẽ có cỗ quân bài Nga trong trò chơi ở căn cứ Mỹ? (Ảnh)

Các quân nhân Mỹ sắp tới đây sẽ có thể được dịp cầm lên tay những lá bài-thẻ trò chơi, là sản phẩm thiết kế của họa sĩ Andrei Tarusov từ nước Nga.
Sputnik

Là một fan hâm mộ lâu năm của thể loại Pin-up, họa sĩ chuyên vẽ minh họa nổi tiếng đã nhiều năm cư ngụ ở Los Angeles sẵn sàng  phúc đáp đề nghị của cựu binh chiến tranh Iraq Jesús González, nghĩ ra làm một cỗ bài theo phong cách Pin-up — những nữ quân nhân xinh đẹp phô diễn ở tư thế quyến rũ. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Sputnik Polska, họa sĩ Andrei Tarusov đã kể về công việc của ông trong dự án này.

Họa sĩ Andrei Tarusov

Sputnik: Ônglàmquenlần đầu với thể loại Pin-uplà khi nào?

— Cách đây nhiều năm, tôi đã thấy cuốn sách chuyên về hướng này, khi còn ở Nga. Hồi đó  tôi học vẽ tranh sơn dầu trong trường nghệ thuật tạo hình, vì vậy những bức tranh pin-up xưa cũ  bằng sơn dầu ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Những cô gái xinh đẹp, màu sắc rực rỡ tươi sáng — tôi muốn thử sức mình và tái hiện những hình mẫu tươi vui sống động  này. Kết quả  hóa ra không tồi và sau đó tôi bắt đầu làm việc tích cực hơn theo hướng này.

Những lá bài-thẻ trò chơi - sản phẩm thiết kế của họa sĩ Andrei Tarusov từ nước Nga

Sputnik: Theo cáinhìncủa ông, tranhpin-upcó điểmkhácbiệt gì?

— Tôi thích vì không chỉ đơn thuần là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp bán lõa thể. Ở đó có điều chính yếu là  "đa tầng". Tầng thụ cảm đầu tiên là bản thân hình mẫu hấp dẫn, tầng thứ hai là chủ để câu chuyện liên quan. Còn tầng chất lượng thứ ba là những chi tiết dường như không phải lúc nào cũng dễ nắm bắt nhận biết, nhưng vẫn hiện hữu và có giá trị ý nghĩa nhất định. Đừng quên tính hài hước. Tích hợp với sự gợi tình của hình mẫu, nó khiến đề tài pin-up càng thu hút người xem. Những bức tranh như vậy giúp cải thiện tâm trạng rất hiệu quả.

Những lá bài-thẻ trò chơi - sản phẩm thiết kế của họa sĩ Andrei Tarusov từ nước Nga

Sputnik: Nhữnglá bàivớihìnhảnhcácnữquânnhânMỹmà ôngtạoracũngtheonguyêntắcnhư vậychăng?

— Những bức tranh tương tự nhưng nói về các cô gái trong quân đội Nga thì tôi đã vẽ từ trước khi chuyển đến Hoa Kỳ. Lúc đó tôi tìm kiếm những chủ đề thú vị dành cho loạt tranh Pin-up, xem xét những phương án khác nhau và cuối cùng nghĩ ra seri áp-phích theo các loại hình quân binh chủng. Khi Jesús González đề nghị tôi làm những tấm thiệp với các nhân vật Mỹ, tôi nghĩ ngay rằng loạt tranh Nga sẽ là câu trả lời tốt vì bản thân tôi gắn bó cả hai đất nước — Nga và Mỹ.

Những lá bài-thẻ trò chơi - sản phẩm thiết kế của họa sĩ Andrei Tarusov từ nước Nga

Sputnik: Người đặthàng tìm thấy ôngnhư thế nào?

— Ông ấy đã thấy các tác phẩm  của tôi trên Internet và đề nghị tham gia dự án.

Những lá bài-thẻ trò chơi - sản phẩm thiết kế của họa sĩ Andrei Tarusov từ nước Nga

Sputnik: Đặthàngnhư vậyliệucó xâmphạmvàotự do sáng tạo của ôngkhông? Họasĩ có đặc quyền nghĩ rachủ đchonhữngbứctranhcủamìnhkhông?

Họa sĩ Nga vẽ Pokemon trong hình dáng các cô gái khỏa thân (Ảnh)

— Tôi là người duy nhất quản lý các thành tố sáng tạo cho sản phẩm.  Còn Gonzalez vốn là một cựu binh của cuộc chiến Iraq thì rất có trách nhiệm khi tiếp cận dự án. Góp ý loại bỏ những gì không chính xác, cung cấp vật liệu cho tôi theo đề tài các loại binh chủng đã chọn lựa, ảnh minh họa, hiển thị các thứ đạn dược, vũ khí trang thiết bị phù hợp của nhân vật. Mỗi bức tranh cho lá bài ông ấy đều phối hợp cẩn thận (bản vẽ có 18 thẻ  bài, còn toàn bộ có 54). Đã quyết định rằng mỗi màu sắc sẽ thể hiện một loại quân nhất định như lính tuần duyên, bộ binh, không quân  và thủy quân lục chiến… Ngoài ra, điều quan trọng đối với khách hàng là thể hiện sự đa dạng về thành phần chủng tộc của các nữ binh sĩ trong quân đội Mỹ. Ví dụ, trong những tấm thẻ  bài có hình các nữ quân nhân Mỹ Latin hay người Mỹ da màu gốc Phi.

Những lá bài-thẻ trò chơi - sản phẩm thiết kế của họa sĩ Andrei Tarusov từ nước Nga

Sputnik: Vậy ông có thể nghĩ ra cỗ bài tương tự cho các quân nhân châu Âu, châu Á hay không?

— Nếu xuất hiện những đơn đặt hàng như thế, tôi nghĩ sẽ không từ chối. Nhưng nói thật là  chủ đề quân sự không hợp với tôi lắm, tôi luôn là con người yêu hòa bình. Có điều nữa, đôi khi như là trò đùa người ta yêu cầu tôi vẽ tranh pin-up với nhân vật nam giới. Nhưng tôi vẫn chưa chắc là liệu mình có nên thử hay không. Các cô gái xinh đẹp thu hút tôi, tất nhiên, còn đàn ông, ngay cả nhìn giai đẹp chăng nữa tôi vẫn không thấy rung động gì, nói chung là dửng dưng.

Những lá bài-thẻ trò chơi - sản phẩm thiết kế của họa sĩ Andrei Tarusov từ nước Nga

Sputnik: Điều gì thườngtruyền cảm hứng cho ôngnhư một họasĩ?

— Đó có thể là sự kiện chính trị — xã hội hay việc phát hành một bộ phim mới. Ý tưởng có thể đến từ bất cứ đâu. Nhưng bằng trực giác tôi đã biết những gì mọi người đang chờ đợi từ tôi, và cố gắng làm việc theo hướng này. Ví dụ, sau khi xem bộ phim "Games of Thrones" theo phong cách Pin-up tôi quyết định vẽ một trong những nhân vật nữ chính — Cersei. Khi đăng hình ảnh lên Internet, tôi nhận được nhiều phản hồi cổ vũ nhiệt tình. Tiếp đó, trong thể loại này, tôi đã vẽ tất cả các nữ nhân vật của bộ phim nổi tiếng.

Những lá bài-thẻ trò chơi - sản phẩm thiết kế của họa sĩ Andrei Tarusov từ nước Nga

Sputnik: Vậycáctrẻemthờinayliệucó thấy bị xúc phạm haychăng nếu từbé chúnglớnlêncùngvới phim hoạt hình Disney, cònbâygiờtrên thực tế ônglại "lột trầntrụi" cácnàng công chúa thầnthoại, mô tả nàng Bạch Tuyết, Rapunzel, Ariel — cácnhânvậtbiểutượngcủasự ngây thơ và thanh khiết tronghìnhdạnghiện đạikhá phù phiếm?

— Tôi không vẽ tranh khiêu dâm, đơn giản là tôi chiếu cái nhìn với chút hài hước của họa sĩ vào những nhân vật quen thuộc của trẻ em, vào những hình ảnh gắn với thời thơ ấu. Tích hợp những nét phi tương thích khiến tôi rất thích.

Những lá bài-thẻ trò chơi - sản phẩm thiết kế của họa sĩ Andrei Tarusov từ nước Nga

Sputnik: Tranhcủa ôngcó thể xem trên các trang mạng xã hội của nhữngthương hiệu Mỹnổi tiếng thế giới…

— Dành cho họ, tôi làm việc như một người vẽ tranh minh họa. Ví dụ, tạo bức tranh  cho Instagram chính thức của Playboy. Trong mạng xã hội Disney giới thiệu phim "Nàng Alice trong gương" — tôi  vẽ nhân vật bằng màu nước, và ghi lại quá trình bằng video. Dành cho hãng  "20th Century Fox"  tôi làm minh họa cho bộ phim "Ngôi nhà của những đứa trẻ kỳ dị. Cô Peregrine".

Thảo luận