Ở quần đảo Galapagos, hơn một trăm rùa voi đã bị bắt cắp

MEXICO (Sputnik) - Hơn 120 con rùa voi bị đánh cắp từ lãnh thổ của Vườn quốc gia Galapagos Islands, Bộ Môi trường Ecuador thông tin.
Sputnik

Theo cơ quan này, vào ngày 27 tháng 9, Ban Giám đốc Công viên quốc gia quần đảo Galapagos báo cáo với Văn phòng Công tố Santa Cruz về vụ bắt cắp tổng cộng 123 con rùa nuôi nhốt ở trung tâm Arnaldo Tupisa trên đảo Isabela. Đây là những đại diện của loài rùa Ngà Gunther và rùa voi có nguy cơ tuyệt chủng.

Các nhà chức trách đang tiến hành cuộc điều tra sơ bộ theo điều khoản của bộ luật hình sự về tội chống hệ thực vật và động vật hoang dã, nó mang tính chất xét xử kín.

Trung tâm "Arnaldo Tupisa" được thành lập năm 1993 trên đảo Isabela và có một khu vực sinh sản cho loài rùa khổng lồ.

Thảo luận