Zakharova chỉ trích cơ chế áp đặt trừng phạt của EU với vũ khí hóa học

Cơ chế mới của EU về việc đưa ra các biện pháp trừng phạt cho việc sử dụng vũ khí hóa học là một sáng kiến nằm ngoài lĩnh vực pháp lý. Điều này đã được đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nói trên đài truyền hình NTV.
Sputnik
Các ngoại trưởng của EU thông qua cơ chế trừng phạt mới cho việc sử dụng vũ khí hóa học

Theo bà, "cơ chế này là một phần của "cuộc chè chén say sưa" liên quan đến lối tiếp cận bằng biện pháp trừng phạt đơn phương sai trái".

"Một đòn trừng phạt thông thường", Zakharova lưu ý, nhấn mạnh rằng tại thời điểm hiện tại các quyết định của Liên minh châu Âu "không tạo ra những biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga".

Thảo luận