Hoa Kỳ không cấp visa cho người Nga đến công tác tại Liên Hợp Quốc

MATXCƠVA (Sputnik) – Mặc dù chẳng hề nêu lý do nào, Washington đã không cấp visa cho một người Nga được chính thức bổ nhiệm vào vị trí làm việc trong Ban thư ký Liên Hợp Quốc, - như phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova thông báo.
Sputnik

Bà lưu ý rằng Hoa Kỳ "đã trì hoãn với câu trả lời" suốt cả năm và do đó tạo vấn đề cho chính tổ chức thế giới.

Sẽ có “điều bất ngờ khó chịu” dành cho Nga tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc?
Theo đại diện chính thức của cơ quan đối ngoại Nga cho biết, khi được cử đi công tác tại những sự kiện của Liên Hợp Quốc ở New York, các chuyên viên  Nga liên tục vấp phải sự chậm trễ trì hoãn trong khâu xem xét yêu cầu cấp visa và bị từ chối.

"Rõ ràng, họ muốn bóp nghẹt tiếng nói của đất nước chúng tôi trong tổ chức này", — bà Zakharova nhận định.

Theo lời bà, Washington thao túng vấn đề visa-thị thực "để gây sức ép với các nước khác, muốn tự mình quyết định cho đại diện của nước nào đến tham gia các sự kiện của Liên Hợp Quốc, còn những ai bị đóng lối tiếp cận".

Theo lời bà Zakharova, Hoa Kỳ công nhiên lạm dụng thực tế là trụ sở của tổ chức thế giới bố trí trên lãnh thổ nước Mỹ. 

Thảo luận