Hoa Kỳ thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn-phòng thủ tên lửa mới nhất

WASHINGTON (Sputnik) - Cơ quan Mỹ về phòng thủ chống tên lửa và Hải quân Hoa Kỳ đã thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn-phòng thủ tên lửa mới nhất ở Thái Bình Dương.
Sputnik

Chuyên gia: Có thể tình báo Mỹ đã nhìn thấy tên lửa chống vệ tinh được nâng cấp của Nga
Như thông báo trên trang web của Cơ quan phòng thủ tên lửa, cuộc thử nghiệm diễn ra vào thứ Sáu. Tên lửa mục tiêu đạn đạo tầm trung được phóng đi từ căn cứ ở Hawaii, và nó đã bị chặn khi bay ngang qua khu trục hạm John Finn có trang bị hệ thống phòng thủ chống tên lửa Aegis.

Kết quả là, mục tiêu bị tên lửa SM-3 Block IIA triệt hạ. Theo dữ liệu từ các nguồn mở, đây là phiên bản chống tên lửa với thiết bị đánh chặn động học mới có kích thước gia tăng và thêm bộ thiết bị cảm biến mới, với khả năng cao về phát hiện mục tiêu phức hợp.

Hệ thống chống tên lửa SM-3 Block IIA đang được Hoa Kỳ phát triển cùng với đối tác Nhật Bản.

 

Thảo luận