Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

"Đoàn viên tình nguyện Komsomol: 100 năm ngày thành lập Komsomol"

Sputnik

Cơn lốc cách mạng bắt đầu ở Nga năm 1917 đã góp phần vào sự phát triển nhanh chóng của hoạt động xã hội — chính trị trong toàn xã hội. Tất nhiên, những người năng động nhất là giới trẻ — họ luôn luôn là niềm hy vọng chính yếu của bất kỳ nhà cách mạng nào. Ở khắp mọi nơi, một cách tự nhiên bắt đầu xuất hiện các tổ chức thanh niên của công nhân, mà các thành viên  hướng tới đường lối của đảng xã hội chủ nghĩa. Vào mùa hè năm 1918, tại Petrograd, Liên minh Thanh niên Công nhân Xã hội (SSRM) được thành lập, hướng tới những người Bolshevik.

Khi các tổ chức thanh niên Bolshevik xuất hiện ở nhiều thành phố khác, lãnh đạo đảng quyết định rằng cần thiết phải tạo ra một cấu trúc thanh niên toàn Nga duy nhất, chịu sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương. Thành quả của quyết định này là Đại hội Thanh niên Công nhân và Nông dân Toàn quốc đầu tiên của Nga, diễn ra tại Moskva từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 năm 1918. Đại biểu Quốc hội tuyên bố thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Nga (RKSM).

Người khởi xướng thành lập và nhà tư tưởng chính của tổ chức Komsomol là V.I Lenin. Thông qua cấu trúc của tổ chức này, việc giáo dục tư tưởng cho những người trẻ tuổi đã được thực hiện, và các dự án chính trị và xã hội đã được triển khai.

1 / 19
Những người tham gia cuộc diễu hành nhân Ngày Thanh niên Xô Viết tại Sân vận động Trung tâm mang tên Lenin ở Moskva, 1959
2 / 19
Các thành viên Komsomol đến công trường xây dựng tổ hợp luyện kim Magnitogorsk, 1930
3 / 19
Đội hình Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin Nga tại cuộc mit tinh ngày1 tháng Năm tại Moskva, 1924
4 / 19
Thanh niên Xô viết đến công trường xây dựng xưởng đóng tàu ở Komsomolsk-na-Amur, 1937
5 / 19
Đoàn viên Komsomol trong cuộc diễu hành ngày 1 tháng Năm ở Leningrad, những năm 30.
6 / 19
Khai thác đất nguyên sinh và khai khẩn đất hoang. Đoàn tàu chở đoàn viên Komsomol đến vùng đất nguyên sinh đầu tiên, 1954
7 / 19
Chuyến tàu với các thành viên Komsomol tình nguyện đến công trường xây dựng ở Norilsk, mùa hè năm 1956
8 / 19
Đoàn tàu với các thành viên Komsomol tình nguyện đến công trường xây dựng ở Norilsk, mùa hè năm 1956
9 / 19
Đoàn viên Komsomol xây dựng công sự gần Moskva, tháng 7 năm 1941
10 / 19
Cuộc mit tinh chào mừng của đội xây dựng BAM mới ở làng Tyndinsky, 1974
11 / 19
Nhóm đoàn viên Komsomol của Moskva trước khi đi làm việc tại mỏ than ngoại ô Moskva, 1930
12 / 19
Thành viên nhóm xây dựng sinh viên của Đại học Xây dựng Kỹ thuật Kuibyshev Moskva, 1974
13 / 19
Sinh viên Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov trong cuộc thi liên hoan thể thao, 1976
14 / 19
Thanh niên của thủ đô tại Quảng trường Đỏ, 1963
15 / 19
Một trong những thành viên của nhóm xây dựng sinh viên ở Nechernozemye , 1976
16 / 19
Một đội mới của BAM trên đường đến Viễn Đông, 1974
17 / 19
Đơn vị xây dựng sinh viên của Học viện Công nghệ hàng không Moskva, 1968
18 / 19
Bài hát với cây đàn guitar trên đất nguyên sinh trong giờ ăn trưa, 1959
19 / 19
Sinh viên ở Moskva, 1963
Thảo luận