Bà Tymoshenko: "Dòng chảy Phương bắc- 2" cản trở các biện pháp trừng phạt chống Nga

KIEV (Sputnik) —Người đứng đầu Đảng Batkivshchyna, cựu Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko cho rằng việc tăng cường biện pháp trừng phạt chống Nga không thể trùng hợp với việc xây dựng “Dòng chảy Phương bắc – 2” và các dự án tương tự khác.
Sputnik
Tymoshenko công bố bắt đầu thành lập văn phòng quân sự

"Các biện pháp trừng phạt đánh vào các doanh nghiệp Nga, cũng như giới thượng lưu nước này, chắc chắn là cần thiết và đang tỏ ra rất hiệu quả. Nhưng trong khía cạnh và bối cảnh nhất định, các biện pháp này là chưa đủ", Tymoshenko cho biết hôm thứ ba khi đề xuất chiến lược giải quyết mâu thuẫn ở Donbass và tái định cư khu vực này.

Theo đó, bà nhấn mạnh nỗ lực tăng cường biện pháp trừng phạt chống Liên Bang Nga không thể đồng nhất với việc xây dựng "Dòng chảy Phương bắc — 2" và các dự án tương tự khác.

Thảo luận