Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Các món ăn kinh khủng nhất thế giới

Sputnik

Ở Malmo (Thụy Điển) đã khai trương Bảo tàng ẩm thực kinh tởm. Bảo tàng trưng bày 80 món ăn kinh khiếp nhất thế giới. Việc lựa chọn các món ăn được thực hiện theo bốn tiêu chí: mùi, vị, thành phần và cách nấu. Theo tiêu chí cuối cùng, bảo tàng có tất cả các món ăn mà cách chuẩn bị nấu nướng, cách dọn món và cách ăn khiến nhiều người cảm thấy kinh hãi.

Khách thăm bảo tàng có thể xem, ngửi các món ăn tại triển lãm, thậm chí có thể thử một số món. Nếu có hiện vật triển lãm nào khiến bạn buồn nôn, đừng lo lắng, vé vào cửa được làm dưới dạng chiếc túi giấy.

Bộ ảnh của Sputnik giới thiệu các món ăn gây sốc nhất thế giới.

1 / 17
Phô mai Kasu marzu từ Sardinia - phô mai "thối" hoặc phô mai "dòi", chứa ấu trùng ruồi phô mai
2 / 17
Món ăn từ dơi
3 / 17
Món ẩm thực dân tộc Scotland làm từ lòng cừu - Haggis
4 / 17
Calepache - món ăn truyền thống phổ biến ở Trung Đông và Nam Kavkaz được làm từ chân, đầu và nội tạng cừu, có thể thêm tai, lưỡi, mắt hoặc óc bò.
5 / 17
Kẹo cam thảo
6 / 17
Rượu làm từ chuột
7 / 17
Salad Jell-O hoặc salad Gelatin
8 / 17
Thức uống từ sữa ngựa ủ chua koumiss
9 / 17
Đặc sản châu Phi – món sâu Mopan
10 / 17
Súp Mexico truyền thống Menudo nấu với dạ dày bò
11 / 17
Món ăn Trung Quốc - Đầu thỏ cay
12 / 17
Pho mát Su Callu Sardu từ ruột non dê
13 / 17
Nước ép với nhãn cầu của con cừu
14 / 17
Kiviak là một món ăn truyền thống của người Inuit, được làm từ những con chim nhỏ lên men trong da con hải cẩu Greenland.
15 / 17
Natto - món ăn truyền thống Nhật Bản được làm từ đậu nành lên men.
16 / 17
Quả sầu riêng
17 / 17
Ẩm thực Trung Hoa nổi tiếng "Trứng trăm tuổi"
Thảo luận