Ông Putin dự hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN bàn hợp tác kinh tế

Ngày 14 tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ dự hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN tại Singapore, nơi những người tham gia sẽ thảo luận về hợp tác thương mại-kinh tế, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và giải quyết tình hình Syria. Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov thông báo điều này với các phóng viên
Sputnik

"Ngày 14 tháng 11 ở Singapore  Tổng thống của chúng ta sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN. Trong chương trình nghị sự là những vấn đề bức thiết như  thúc đẩy đối thoại Nga-ASEAN,  xem xét quá trình thực hiện quyết định của Hội nghị thượng đỉnh Sochi 2016, các nội dung hợp tác thương mại-kinh tế, đẩy mạnh tiếp xúc theo tuyến EAEU-ASEAN và SCO-ASEAN ", — ông Ushakov nói.

"Cũng dự kiến "cùng chỉnh đồng hồ"  về các vấn đề đảm bảo an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về những nỗ lực của chúng ta nhằm ổn định tình hình  Syria", — ông nói thêm

Thảo luận