Rada Ukraina đề xuất cấm… mùa đông vì giá khí đốt tăng

MATXCƠVA (Sputnik) – Thành viên Ủy ban về ngân sách của Verkhovna Rada Ukraina, ông Viktor Pynzenyk, nói rằng các nhà chức trách nên chấm dứt việc nói dối người dân về khả năng đóng băng giá khí đốt bán cho dân. Ông viết điều này trên trang Facebook cá nhân.
Sputnik

Ukraina cảnh báo châu Âu không nên tham gia vào dự án “Dòng chảy phương Bắc-2”
Đặc biệt, ông lên tiếng chỉ trích những người khởi xướng dự luật về việc tạm ngừng tăng giá khí đốt bán cho dân, đồng thời nói đùa về đề xuất cấm mùa đông.

"Tôi muốn có chút đóng góp vào biện pháp tạm ngừng. Hay là thay vì tạm ngừng tăng giá khí đốt, chúng ta cho tạm ngừng mùa đông nhỉ? Cấm mùa đông chưa được đến? Khi đó cũng chẳng cần đến khí đốt nữa", — ông Pynzenyk viết.

Theo ông, các nhà cung cấp khí đốt vẫn sẽ bán sản phẩm của mình với giá cố định, và chẳng có sáng kiến ​​pháp lý nào có khả năng thay đổi điều này.

Thảo luận