Biển Đông

Nga và Việt Nam ủng hộ việc nhanh chóng thông qua Quy tắc ứng xử cho các bên tại Biển Đông

HÀ NỘI(Sputnik) - Nga và Việt Nam ủng hộ việc nhanh chóng thông qua Quy tắc ứng xử cho các bên tại Biển Đông, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố.
Sputnik

"Chúng tôi đã thảo luận nhiều vấn đề quốc tế và khu vực về lợi ích chung, bao gồm những nỗ lực chung để duy trì hòa bình, ổn định, cũng như đảm bảo an ninh, tự do hàng hải trên khu vực định hướng hòa bình ở Biển Đông theo quy định của pháp luật quốc tế theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật hàng hải năm 1982", — ông Nguyễn Xuân Phúc nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

"Chúng tôi ủng hộ việc nhanh chóng thông qua Quy tắc ứng xử cho các bên trong Biển Đông", — ông nhấn mạnh.

Hôm thứ Hai, cuộc đàm phán của Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev với người đồng cấp Việt Nam đã bắt đầu tại thủ đô Hà Nội.

Thảo luận