Hà Nội-Moskva có toàn bộ Việt Nam

Ngày 22 tháng 11, triển lãm "Việt Nam: Đất nước, con người - Nhìn từ biển, đảo" đã được khai mạc tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva ở thủ đô Nga.
Sputnik

Trả lời phỏng vấn SputnikViệtNam, ông Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết, triển lãm do Bộ Thông tin và Truyền thông và Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga phối hợp tổ chức sẽ diễn ra trong bốn ngày. 

"Năm ngoái, triển lãm đã diễn ra thành công ở Prague và Paris. Trước thềm năm chéo Việt Nam và Nga, chúng tôi đã mang triển lãm này đến Moskva để giới thiệu với nhân dân Nga vẻ đẹp của đất nước, lịch sử nhà nước Việt Nam, chủ nghĩa anh hùng và tinh thần yêu lao động của nhân dân chúng tôi. Lộ trình triển lãm sẽ kết thúc tại Moskva. Sau khi kết thúc, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ trao tặng lại toàn bộ ảnh, tư liệu trưng bày ở Triển lãm cho Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên toàn lãnh thổ LB Nga trong năm chéo giữa hai nước sắp đến" — ông Nguyễn Văn Tạo cho biết.

Ngày 22 tháng 11, triển lãm "Việt Nam: Đất nước, con người - Nhìn từ biển, đảo" đã được khai mạc tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva.

Có thể ngắm các hiện vật triển lãm trong nhiều giờ đồng hồ. Ở đây có các bức tranh mô tả lịch sử hàng ngàn năm của nhà nước Việt Nam, và những bức ảnh nêu bật tình trạng hiện tại của quan hệ Việt — Nga — đây chính là phần đã được bổ sung cho công chúng Nga. Và phần chính của triển lãm là hàng trăm bức ảnh đầy màu sắc, được các nhiếp ảnh gia Việt Nam tác nghiệp, lột tả những vẻ đẹp độc đáo và bản sắc truyền thống của Việt Nam.

Ngày 22 tháng 11, triển lãm "Việt Nam: Đất nước, con người - Nhìn từ biển, đảo" đã được khai mạc tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva.

Chúng ta thấy bờ biển tỉnh Bạc Liêu và lễ hội đua bò ở An Giang, thác Pongur ở Lâm Đồng đẹp nhất Việt Nam, cột cờ trên biên giới Việt-Trung ở Hà Giang, lễ hội đua voi trên hồ Lak ở Đắk Lắk, cầu Rồng ở Đà Nẵng và nghi thức dựng cây nêu của đồng bào dân tộc Kor ở Quảng Nam, tháp Chàm ở Ninh Thuận và phong cảnh đêm ở thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 22 tháng 11, triển lãm "Việt Nam: Đất nước, con người - Nhìn từ biển, đảo" đã được khai mạc tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva.

Phát biểu tại khai mạc triển lãm, Tham tán, Đại biện lâm thời Nguyễn Quỳnh Mai nói:

"Tôi hy vọng rằng triển lãm sẽ giúp người Nga biết nhiều hơn về lịch sử, văn hóa và truyền thống của nhân dân Việt Nam, về vẻ đẹp của đất nước chúng tôi, sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt Nam và người Nga, và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó có việc gia tăng dòng chảy du lịch Nga đến Việt Nam."

Tham tán, Đại biện lâm thời Nguyễn Quỳnh Mai

Nhiều đại diện của các cơ quan du lịch Nga đến dự khai mạc triển lãm cũng hoàn toàn đồng ý với bà Nguyễn Quỳnh Mai. Nhà Việt Nam học kiêm nhà sử học Alexei Polyakov nói với Sputnik rằng sau ấn tượng trước những gì được thấy ở triển lãm, nhất định ông sẽ đến Việt Nam trong thời gian gần nhất.

"Tôi đã làm việc tại Việt Nam tổng cộng hai mươi năm — tại Đại sứ quán ở Hà Nội, ở Dung Quất và tại Vietsovpetro. Tôi đã tới tất cả các tỉnh của Việt Nam. Nhưng liệu có thể làm quen với tất cả danh lam thắng cảnh của Việt Nam, kể cả trong vòng hai mươi năm? Tại triển lãm, tôi thấy rất nhiều điều mà tôi phải đích thân làm quen. Vì vậy, tôi sẽ sớm đến Việt Nam một lần nữa"- ông Alexei Polyakov nói.

1 / 3
Ngày 22 tháng 11, triển lãm "Việt Nam: Đất nước, con người - Nhìn từ biển, đảo" đã được khai mạc tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva.
2 / 3
Ngày 22 tháng 11, triển lãm "Việt Nam: Đất nước, con người - Nhìn từ biển, đảo" đã được khai mạc tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva.
3 / 3
Ngày 22 tháng 11, triển lãm "Việt Nam: Đất nước, con người - Nhìn từ biển, đảo" đã được khai mạc tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva.
Thảo luận