Phi công ngủ thiếp bay quá địa điểm hạ cánh 50 km

MOSKVA (Sputnik) - Phi công, điều khiển chuyến bay thuê bao từ Devonport (Úc) bay đến hòn đảo King, đã ngủ thiếp đi và bay qúa đích đến 46 km, theo ấn phẩm Australian.
Sputnik

Theo bài báo, sự cố xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 8 tháng 11, tuy nhiên đến bây giờ mói được biết đến.

Phi công máy bay Piper PA-31 Navajo thuộc hãng hàng không Vortex Air đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trong bảy chuyến dự kiến ​​cho ngày hôm đó. Chiếc máy bay hạ cánh an toàn, không ai bị thương.

Tuy nhiên, Cục An ninh Giao thông Úc đã quyết định điều tra vụ việc, gọi vụ này là "sự vi phạm khả năng làm việc của phi công", tờ báo viết.

Thảo luận