Biển Đông

Trung Quốc cáo buộc tàu Mỹ khiêu khích ở Biển Đông

Bắc Kinh (Sputnik) - Hôm thứ Sáu, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố rằng tàu của Hải quân Mỹ đã xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp Hoàng Sa ở Biển Đông mà Trung Quốc coi là của mình.
Sputnik

Trước đó, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ báo cáo rằng hôm thứ Tư, hai tàu của Hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan trong khuôn khổ biểu dương tự do hàng hải.

Mỹ điều tàu tuần dương tên lửa dẫn đường tới sát quần đảo Hoàng Sa

Theo ông Cảnh Sảng, ngày 26 tháng 11, tàu Mỹ đã xâm nhập bất hợp pháp vùng biển nội địa của Trung Quốc trong lãnh hải gần quần đảo Hoàng Sa.

"Trung Quốc đã phái các tàu của mình cảnh báo các tàu Mỹ và yêu cầu rời khỏi vùng lãnh hải có liên quan", ông Cảnh Sảng cho biết tại cuộc họp báo.

Ông nói thêm rằng phía Trung Quốc cũng đã trình bày kiên quyết với phía Mỹ và kêu gọi chấm dứt những khiêu khích như vậy. Nhà ngoại giao Trung Quốc nói rằng hành động của các tàu Mỹ vi phạm quy định luật pháp quốc tế, làm suy tổn chủ quyền Trung Quốc, cũng như hòa bình và ổn định trong các vùng biển liên quan.

Thảo luận