Mỹ phái tàu chiến đến Vịnh Ba Tư phô trương sức mạnh với Iran

Moskva (Sputnik) - Nhóm tàu hải quân Mỹ sẽ tới Vịnh Ba Tư trong những ngày tới để chứng minh sức mạnh đối với Iran, tờ Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn nguồn tin tại Bộ Quốc phòng Mỹ.
Sputnik
Trump: Năm nay Iran chưa làm hành động khiêu khích chống lại các tàu hải quân Mỹ

Theo WSJ, tàu sân bay Hoa Kỳ John C. Stennis và nhóm các tàu chiến Mỹ khác sẽ đi vào vùng biển khu vực Trung Đông vào cuối tuần. Việc các tàu Mỹ vào Vịnh Ba Tư sẽ là hoạt động đầu tiên như vậy trong tám tháng qua. Mục đích Mỹ đưa tàu tới đây là để phô trương lực lượng với Iran, tờ báo viết.

Theo nguồn tin từ Lầu năm góc, tàu John C. Stennis rất có thể sẽ ở khu vực Trung Đông khoảng hai tháng, chủ yếu sẽ hiện diện trong Vịnh Ba Tư. Theo Wall Street Journal, sự hiện diện của tàu sân bay "chắc chắn cung cấp sự ngăn chặn" liên quan đến bất kỳ hoạt động có khả năng thù địch của Iran trong vùng biển khu vực.

Ngày 5 tháng 11, các lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran đã có hiệu lực.

Tàu ​​sân bay John C. Stennis
Thảo luận