Từ tháng 3 năm 2019 tàu vận tải “Progress” sẽ đến ISS trong ba giờ đồng hồ

MOSKVA (Sputnik) - Tàu chở hàng Progress MS-11 vào tháng 3 năm 2019 sẽ bay tới ISS theo tuyến đường siêu nhanh, vòng qua Trái đất hai lần, một nguồn tin trong ngành tên lửa và vũ trụ nói với Sputnik.
Sputnik
"Progress MS-09" lần đầu tiên lên ISS qua tuyến đường siêu ngắn

Việc khởi đầu bay theo sơ đồ mới được lên kế hoạch vào ngày 28 tháng 3. Tàu sẽ phải thực hiện hai vòng quỹ đạo quanh Trái đất và ba giờ sau khi cất cánh sẽ kết nối với ISS.

Ông nhắc lại rằng tàu vũ trụ Progress MS-09 đã lần đầu tiên bay tới ISS ba giờ sau khi phóng vào tháng 7 năm 2018.

Hiện tại, tàu vũ trụ có người lái Soyuz và tàu vận tải Progress bay đến ISS bằng cách sử dụng sơ đồ bay trong sáu giờ (hoặc bốn vòng) hoặc hai ngày (34 vòng).

Thảo luận