Các nhà ngoại giao Nga đến thăm cô Butina trong nhà tù ở Hoa Kỳ

Các nhà ngoại giao Nga đã đến thăm nữ công dân Nga Maria Butina trong một nhà tù Mỹ, đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ cho biết.
Sputnik
Chuyên gia Mỹ: Maria Butina đã nhận tội để về nhà

" Các nhà ngoại giao của đại sứ quán đã đến thăm cô M. Butin. Người đồng bào của chúng ta vẫn bị biệt giam trong sự cô lập hoàn toàn. Chế độ giam cầm này đã được áp dụng cho cô trong hơn ba tháng", — trích thông cáo trên trang web của phái đoàn ngoại giao tại Facebook

Đại sứ quán nói thêm rằng, phía Nga yêu cầu chính quyền nhà tù đối xử nhân đạo với nữ công dân Nga và chấm dứt áp dụng các biện pháp khắc nghiệt vô lý với cô.

"Chúng tôi tiếp tục đấu tranh để cô ấy chóng được trả lại tự do", các nhà ngoại giao nói thêm.

Trước đó, bố của cô Butina đã nói với tờ báo Izvestia rằng trong suốt gần một tuần ông không thể liên lạc với con gái mình.

Vào ngày 13 tháng 12, cô Butina tuyên bố trong tòa án Hoa Kỳ, lời thú nhận của cô về một trong những điểm cáo buộc và kết luận thỏa thuận với điều tra đã được thực hiện một cách tự nguyện.

Maria Butina đã bị giam giữ tại Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2018 vì nghi ngờ về việc "làm việc cho Nga với tư cách là một đặc vụ".

Thảo luận