Tòa án yêu cầu Triều Tiên trả nửa tỷ USD cho gia đình người Mỹ qua đời sau khi trao trả

Washington, (Sputnik) - Hôm thứ Hai, thẩm phán quận Columbia ở Hoa Kỳ đã ra lệnh chính quyền DPRK phải trả hơn 501 triệu đô la cho gia đình của người Mỹ Otto Warmbier, người đã chết sau khi bị giam trong nhà tù Bắc Triều Tiên.
Sputnik

Đây là khoảng 4% của toàn bộ nền kinh tế Bắc Triều Tiên.

Theo phán quyết của thẩm phán liên bang Beryl Howell, tiền bồi thường phải được trả cho cha mẹ của Wormbier — Frederick và Cynthia Wormbier. Họ sẽ phải thông báo chính quyền CHDCND Triều Tiên về quyết định của tòa án.

Năm 2017, Bình Nhưỡng đã trao trả Otto Warmbier, 22 tuổi cho Hoa Kỳ, người bị kết án vì xé nát một áp phích tuyên truyền. Công dân Mỹ đã ở trong tù trong vòng 17 tháng. Sinh viên này trở về Mỹ khi đang bị bệnh nặng và chết hầu như ngay lập tức.

Thảo luận