“Naftogaz” nêu con số trong khiếu nại tài chính với Nga và “Gazprom”

MATXCƠVA (Sputnik) - Chủ tịch Hội đồng quản trị “Naftogaz Ukraina” là Andrei Kobolev đã gọi ra số tiền là khiếu nại tài chính với Nga và “Gazprom” trong khuôn khổ kiện tụng. Ông ta viết về điều này trong bài báo dành cho tờ “Sự thật kinh tế”.
Sputnik

Rada đề nghị bán Naftogaz vì các khoản nợ
Theo lời Kobolev, sau khi thắng kiện ở Tòa trọng tài Stockholm, "Naftogaz" trông đợi thu được 2,1 tỷ USD từ "Gazprom" và dự kiến bắt giữ tài sản của tập đoàn Nga ở châu Âu như là khoản bồi thường, cụ thể là cổ phiếu thuộc sở hữu của các công ty "Dòng chảy phương Bắc-2" và "Dòng chảy Xanh". 

Năm 2018, "Naftogaz" đã khởi xướng vụ kiện trọng tài mới, trong khuôn khổ đó đòi hỏi"Gazprom" phải xem lại mức lệ phí trung chuyển khí đốt trong năm 2018-2019 và cần bồi thường "ngược" 11,6 tỷ USD, — người đứng đầu tập đoàn Ukraina tuyên bố. 

Ngoài ra, Kobolev nhắc thêm, "Naftogaz" đã đệ đơn kiện Matxcơva về việc "chiếm đoạt" tài sản của công ty độc quyền khí đốt Ukraina ở Crưm với số tiền hơn 5 tỷ USD, mà phiên điều trần đầu tiên đã diễn ra trong năm nay.

Thảo luận