Hậu quả có thể xảy ra từ việc hủy bỏ chuyến công tác của ông Rogozin tới Mỹ

MOSKVA (Sputnik) - Roscosmos có thể rút khỏi các cuộc đàm phán với NASA về vấn đề xây dựng trạm không gian gần Mặt Trăng Gateway do việc hủy bỏ chuyến thăm của người đứng đầu tập đoàn nhà nước Dmitry Rogozin tới Hoa Kỳ, nơi sẽ diễn ra đàm phán, nguồn tin trong ngành Tên lửa và Không gian nói với Sputnik.
Sputnik

Trước đó có thông tin rằng NASA đã hủy lời mời ông Rogozin đến Hoa Kỳ sau khi một số chính trị gia Mỹ lên tiếng phản đối chuyến công tác này. Roscosmos tuyên bố họ không nhận được thông báo hủy bỏ lời mời chính thức từ NASA. 

Ông Rogozin đề nghị kiểm tra xem liệu có đúng là người Mỹ từng lên Mặt Trăng hay không?

"Tình hình này có thể ảnh hưởng xấu đến các cuộc đàm phán về việc tham gia vào việc xây dựng trạm không gian gần Mặt Trăng cũng như tiến hành nghiên cứu chung trên Trạm vũ trụ quốc tế, thậm chí dẫn đến việc hủy bỏ các thỏa thuận đã đạt được", nguồn tin cho biết.

Mùa xuân năm 2018, có thông tin rằng Hoa Kỳ đã đề nghị Nga sản xuất cho trạm không gian gần Mặt Trăng Gateway một mô-đun — cửa được thiết kế cho phi hành đoàn bước ra ngoài không gian. Đồng thời, mô-đun này được yêu cầu sản xuất theo tiêu chuẩn kĩ thuật của Mỹ.

Thảo luận