Kiev cho biết về thất bại lớn của Ukraina vì "Dòng chảy phương Bắc - 2"

MATXCƠVA (Sputnik) – Đại biểu Rada Tối cao Ukraina thuộc đảng “Batkivshina”, ông Vadim Ivshenko, gọi việc xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đố “Dòng chảy phương Bắc-2” là thất bại lớn của ngoại giao Ukraina.
Sputnik

"Người Nga sẽ mở tuyến đường dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc-2", họ sẽ mở những tuyến đường ống khác, ở đó còn có dòng chảy nam, họ sẽ đóng tuyến đường ống quá cảnh, họ sẽ tước mất của Ukraina 4 tỉ tiền trung chuyển khí đốt- và trên thực tế đây là số tiền lớn"- ông phát biểu trên chương trình của kênh truyền hình NewsOne.

Mỹ yêu cầu EU hành động tích cực chống lại "Dòng chảy Phương Bắc 2"
Theo ông, hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukrainna sẽ không chạy hết công suất và dần dần rơi vào tình trạng suy thoái.

Ông nhắc nhớ rằng, phần lớn các giao dịch với Nga liên quan tới nguồn năng lượng: than, nguyên tử, khí đốt, dầu nhiên liệu và xăng.

Vị nghị sĩ cho rằng, Matxcơva đang lợi dụng tình hình này để gây áp lực đối với Kiev.

Thảo luận