Hoa Kỳ công bố giai đoạn mới của cuộc đấu tranh với IS*

Washington, (Sputnik) – Các bộ trưởng Ngoại giao của các nước tham gia liên minh chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo* sẽ thảo luận về kế hoạch chiến dịch chống khủng bố tiếp theo tại Washington vào ngày 6 tháng 2, dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao báo cáo.
Sputnik

"Các bộ trưởng sẽ thảo luận về giai đoạn tiếp theo của chiến dịch ở Iraq và Syria, với trọng tâm chú ý là bảo vệ chống lại sự hồi sinh của IS* thông qua việc ổn định tình hình và hỗ trợ an ninh", tuyên bố cho biết.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ "quyết tâm ngăn chặn sự hồi sinh của IS* ở Syria và Iraq sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Syria, và vẫn cam kết hợp tác với liên minh toàn cầu để tiêu diệt tàn quân IS* và phá vỡ tham vọng toàn cầu của tổ chức khủng bố này".

* — t̉ổ chức bị cấm ở Nga.

Thảo luận