Nguồn tin: Đức hiểu rằng “Dòng chảy phương Bắc-2” sẽ phải được thực hiện

MUNICH(Sputnik)-Ở Đức đa số mọi người đã hiểu rằng tuyến đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2” sẽ được thực hiện, bất chấp áp lực từ các đối tác nước ngoài. Chủ đề này sẽ được đem ra thảo luận trong cuộc họp của hai bộ trưởng ngoại giao Nga và Đức Vladimir Lavrov và Heiko Maas bên lề Hội nghị an ninh Munich, một nguồn tin trong phái đoàn Nga cho biết.
Sputnik

"Ở Đức đa số mọi người đều hiểu rằng "Dòng chảy phương Bắc-2" sẽ phải được thực hiện, bất chấp áp lực của các đối tác nước ngoài", nguồn tin cho biết.

Berlin từ chối thỏa thuận với Hoa Kỳ về Dòng chảy phương Bắc-2
Ông nói thêm rằng hai ông Maas và Lavrov "sẽ thảo luận về quan hệ song phương, đặc biệt là các sự kiện gần đây xung quanh "Dòng chảy phương Bắc-2" trong ngữ cảnh. Đây là một chủ đề rất quan trọng không chỉ trong quan hệ Nga-Đức, mà còn để đảm bảo an ninh năng lượng của châu Âu nói chung".

Hội nghị An ninh Munich bắt đầu tại thủ đô của Bavaria vào ngày 15 tháng 2 và sẽ kéo dài đến Chủ nhật.

Thảo luận