Quyền chủ nhân Lầu năm góc không loại trừ việc mở rộng liên quân chống IS

Moskva (Sputnik) - Quyền lãnh đạo Lầu Năm Góc Patrick Shanahan không loại trừ việc mở rộng liên quân quốc tế chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo*, Associated Press đưa tin.
Sputnik

Phát biểu tại Munich trong cuộc gặp với sự tham gia của đại diện một số quốc gia thuộc liên minh, Shanakhan nói rằng ông hình dung về một liên quân "thậm chí còn lớn hơn và mạnh hơn". Theo ông, hoạt động của liên quân có thể hướng tới chống đe dọa rộng lớn hơn mà IS* hiện đang đại diện, kể cả ở Afghanistan và Philippines. Bây giờ, liên quân bao gồm 79 quốc gia, ông Patrick Shanahan nói.

*Nhóm khủng bố bị cấm ở Nga

Thảo luận