IFAB thông qua một số quy định mới trong bóng đá

Hội đồng Liên đoàn bóng đá quốc tế (IFAB) đã thông qua việc thay đổi một số quy tắc trong bóng đá tại cuộc họp thường niên ở Aberdeen.
Sputnik

Thứ nhất: giải thích rõ hơn luật chơi bóng bằng tay. Việc vô ý chạm tay vào bóng từ nay sẽ bị phạt nếu nhờ đó cầu thủ ghi được bàn thắng hoặc tạo ra một cơ hội ghi bàn.

HLV Park Hang Seo chỉ ra hai điều giúp bóng đá Việt Nam dự World Cup

Giờ đây, người chơi khi rời khỏi sân phải làm điều này tại vị trí gần với đường biên cạnh anh ta nhất. Các cầu thủ sẽ không còn phải băng qua sân để đến băng ghế dự bị.

IFAB cũng làm rõ các vấn đề liên quan đến thẻ vàng và thẻ đỏ, thể hiện mức phạt dành cho hành vi phi thể thao. Hội đồng liên đoàn cũng hủy bỏ quy tắc rằng bóng phải rời khỏi vòng cấm khi được sút đi từ cầu môn, trước khi tới chân hậu vệ. Một điểm thú vị khác là từ giờ trở đi, các cầu thủ của đội đang tấn công không thể đứng trong hàng rào chống đá phạt. Họ phải đứng cách đó ít nhất một mét và không cản trở các cầu thủ đối phương tham gia bảo vệ.

Tất cả thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm nay. Trong cuộc họp IFAB, đại diện của tổ chức, cũng như Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA), ông Gianni Infantino, đã bày tỏ sự hài lòng với hệ thống video hỗ trợ trọng tài (VAR), hiện được sử dụng tích cực trong bóng đá hiện đại.

Thảo luận