Các nhà khoa học chế ra một chiếc đồng hồ có khả năng dự đoán giờ chết của một người

Các nhà khoa học từ Hoa Kỳ đã tạo ra một thiết bị có thể xác định ngày chết của một người căn cứ vào giọt máu. Phát minh "giờ chết" này được báo cáo trang web chính thức của Đại học California.
Sputnik

Không biết chính xác cách thức hoạt động của loại máy này, chỉ biết rằng thiết bị điện tử phức tạp sẽ phân tích vật liệu di truyền có trong máu và đặc biệt chú ý đến tính toàn vẹn của DNA. Dựa trên phân tích này có thể rút ra kết luận về mức độ già cỗi của cơ thể.

Đi, về liên tục. Một người Matxcơva 30 lần chết đi sống lại trong ca mổ 1,5 giờ đồng hồ

Các nhà phát triển nhấn mạnh, phát triển "kinh dị" này sẽ không được đưa vào sản xuất hàng loạt vì liên quan tới những vấn đề phức tạp về đạo đức mà cho tới giờ khoa học vẫn chưa có lời giải đáp.

Tuy nhiên, điều này không ngăn cản các nhà khoa học sử dụng "giờ chết" của mình để giải quyết một số vấn đề mang tính khoa học thuần túy.

Không có thông tin gì về độ chính xác của đồng hồ. Có lẽ, chính các tác giả của sáng chế chưa thể trả lời câu hỏi này, vì cần phải có những thử nghiệm trong thời gian dài.

Thảo luận