Mỹ và Ba Lan đàm phán thành lập căn cứ quân sự của Mỹ

Moskva (Sputnik) - Washington và Warsaw đang đàm phán triển khai nhóm quân Mỹ thường trực ở Ba Lan, cổng thông tin Defense One cho hay, dẫn lời bà Catherine Wilbarger, quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh quốc tế.
Sputnik

Hiện tại, khoảng 4500 binh sĩ của Quân đội Hoa Kỳ đang đóng quân trên lãnh thổ Ba Lan trong thành phần của lữ đoàn bọc thép của Mỹ và tiểu đoàn đa quốc gia.

Tổng thống Litva ủng hộ việc triển khai căn cứ quân sự Mỹ ở Ba Lan càng gần Litva càng tốt

Hôm thứ Tư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ John Rude đã tổ chức cuộc họp với các quan chức Ba Lan tại Warsaw, thảo luận về việc thành lập căn cứ thường trực của Hoa Kỳ tại nước này, cổng thông tin lưu ý.

"Theo ý kiến của chúng tôi, chúng tôi đã đưa ra một đề xuất khá nghiêm túc và đã làm việc về các vấn đề kỹ thuật trong tuần. Hy vọng rằng sau cuộc họp này, chúng tôi sẽ có một nền tảng vững chắc để làm việc tiếp theo" — Catherine Wilbarger cho biết tại một phiên điều trần trong Ủy ban về các lực lượng vũ trang của Hạ viện Hoa Kỳ.

Bà Wilbarger lưu ý, nếu phía Ba Lan chấp nhận đề xuất mà John Rude đưa ra, thì việc phát triển "thỏa thuận kỹ thuật này" sẽ được chuyển giao cho của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Theo bà, việc chuẩn bị thỏa thuận có thể mất "từ sáu tháng đến một năm".

Thảo luận