Ông Trump: Việc Mỹ công nhận Golan thuộc Israel không phải để hỗ trợ Thủ tướng Netanyahu

WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng việc công nhận Cao nguyên Golan thuộc lãnh thổ Israel không được thực hiện nhằm mục đích hỗ trợ chính trị cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu của nước này.
Sputnik

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News Business, Tổng thống Mỹ được hỏi liệu quyết định công nhận có liên quan đến việc hỗ trợ cho ông Netanyahu trong cuộc tái bầu cử hay không.

"Tôi thậm chí không biết về điều đó. Tôi không biết liệu ông ấy có làm tốt hay không, nhưng tôi nghe nói rằng ông ta đang làm tốt. Tôi cho rằng lực lượng phản đối ông ấy (phe đối lập của Israel) cũng ủng hộ việc tôi đã làm", ông Trump nói

Thảo luận