Robert Mueller không tìm thấy bằng chứng về âm mưu của Donald Trump với Nga

Moskva, (Sputnik) - Công tố viên đặc biệt, Robert Mueller, không tìm thấy âm mưu hay phối hợp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhóm của ông với Nga trong chiến dịch bầu cử năm 2016, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Sputnik

Cuộc điều tra của Müeller cũng đưa ra kết luận rằng trụ sở của ông Trump, không liên quan đến việc tin tặc vào máy tính của các thành viên của Đảng Dân chủ.

Công tố viên đặc biệt đặt trách nhiệm cho việc này đối với "tin tặc do chính quyền Nga kiểm soát".

Đồng thời, ông Mueller phát hiện hai cách mà Nga đã cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Công tố viên đặc biệt nói thêm rằng báo cáo của ông về "vụ án Nga" không chứa kết luận rằng Donald Trump phạm tội, nhưng cũng không tha bổng ông ấy.

Cụ thể, công tố viên đặc biệt không thể trả lời liệu nhà lãnh đạo Mỹ đã có cố gắng cản trở công lý hay không.

Thảo luận