Việt Nam - Brunei thiết lập quan hệ đối tác toàn diện

Lễ đón chính thức Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch ngày 27-3, theo nld.
Sputnik

Tại hội đàm ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại 2 nước sớm đạt 500 triệu USD. Hoan nghênh Brunei tiếp tục là nhà đầu tư lớn thứ tư trong ASEAN vào Việt Nam với gần 200 dự án, tổng trị giá hơn 1 tỉ USD, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Brunei đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Sau hội đàm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Brunei.

Cùng ngày, hội kiến Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Việt Nam và Brunei đều là các quốc gia biển, có vị thế địa chiến lược quan trọng, cần chú trọng hơn nữa hợp tác biển, đại dương, coi đây là một trụ cột trong quan hệ Đối tác toàn diện.

Thảo luận