Ukraina đã cấm mọi chuyến bay trực tiếp tới Nga

Ukraina đã cấm bất kỳ chuyến bay trực tiếp nào tới Nga. Quyết định đã được nội các Ukraina đưa ra.
Sputnik

Như Thông tấn Ukraina đưa tin, những hành động như vậy có liên quan đến việc ứng cử viên tổng thống Yuriy Boyko và người đứng đầu hội đồng chính trị của đảng “Đối lập - vì cuộc sống”, Viktor Medvedchuk, đã đến thăm Mátxcơva. 

Ukraina không hài lòng với việc làm giàu của Poroshenko - điều này thể hiện rõ qua bầu cử

Người đứng đầu Bộ Nội vụ Ukraina, Arsen Avakov, lưu ý rằng họ đã tìm cách để lợi dụng lỗ hổng trong luật pháp bằng cách thực hiện một chuyến bay trực tiếp đến Mátxcơva.

Về phần mình, Thủ tướng Vladimir Groisman nói rằng ông "sẽ cho phép các chính trị gia này bay trên cây ngô An-2, và là chuyến bay một chiều".

“Mọi người phải hiểu rằng không ai có quyền làm nhục nhà nước Ukraina”, ông nói thêm.

Cần phải nói rõ rằng lệnh cấm không áp dụng cho các chuyến bay có thể có để thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức quốc tế, bao gồm OSCE và Liên Hợp Quốc.

Trước đó tại Ukraina đã khởi tố hình sự đối với binh lính Lực lượng biên phòng Ukraina vì chuyến bay của ông Boyko và ông Medvedchuk tới Nga.

Ngày 27 tháng 3, Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine nhấn mạnh rằng họ đã hành động trong phạm vi thẩm quyền của họ đối với hành trình vượt biên của ông Boyko và ông Medvedchuk.

Thảo luận