Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc thắt chặt kiểm soát biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times bày tỏ hy vọng rằng Trung Quốc sẽ thắt chặt kiểm soát việc tuân thủ lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt đối với CHDCND Triều Tiên.
Sputnik

Tokyo nhấn mạnh rằng chế độ trừng phạt hiện tại đối với Bình Nhưỡng có rất nhiều sơ hở, đó là lý do cần phải liên tục duy trì áp lực kinh tế đối với Triều Tiên.

Theo ý kiến ​​của phía Nhật Bản, điều này nên được thực hiện cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa và phá hủy hết tên lửa đạn đạo.

“Có rất nhiều chuyến hàng, từ tàu này sang tàu khác, và bằng cách này, Triều Tiên nhập dầu và bán than ... Chúng tôi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ thắt chặt kiểm soát vấn đề này”, Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết.

Trước đó đã có thông báo về quyết định của chính quyền Nhật Bản gia hạn thêm hai năm trừng phạt Triều Tiên, trong đó có lệnh cấm tiếp cận cảng Nhật Bản với tàu Triều Tiên.

Thảo luận